Ông Trump cung cấp lời khai tại tòa trong vụ kiện phỉ báng

20/10/2022 08:55 GMT+7

Hôm 19.10 (giờ Washington D.C), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cung cấp lời khai trong vụ kiện phỉ báng mà người khởi kiện là một cựu nhà báo từng cáo buộc ông cưỡng hiếp bà vào thập niên 1990.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh ở bang Arizona hôm 9.10

Reuters

Bà E. Jean Carroll, nhà báo hiện 78 tuổi từng đảm nhiệm một chuyên mục tạp chí Elle, cáo buộc ông đã cưỡng hiếp bà tại phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang tại khu Manhattan (New York) khoảng năm 1995 hoặc 1996.

Ông Trump bác bỏ cáo buộc trên.

Vào tháng 11.2019, bà Carroll từng đâm đơn kiện ông Trump ở tòa dân sự New York. Khi đó, ông Trump nói với phóng viên rằng bà Carroll đã ngụy tạo vụ cưỡng hiếp, rằng ông không biết bà và nói bà không phải là mẫu người ông thích. Thế là bà Carroll quyết định kiện ông vì tội phỉ báng.

Tuần trước, một tòa án liên bang ở New York đã bác yêu cầu của phía ông Trump nhằm hoãn lại phiên lấy lời khai về vụ kiện phỉ báng, theo AP.

Kaplan Hecker & Fink, hãng luật ở New York đại diện nguyên đơn, thông báo: “Chúng tôi rất vui vì đã có thể thay mặt khách hàng thực hiện việc yêu cầu lấy lời khai có tuyên thệ của ông Trump hôm nay”. Hãng không cung cấp thêm thông tin về việc này.

Trước đó, Thẩm phán Lewis Kaplan yêu cầu bà Carroll và ông Trump lần lượt lấy lời khai vào ngày 14.10 và 19.10. Hãng luật chưa đề cập liệu bà Carroll đã thực hiện việc này hay chưa.

Cũng chưa rõ liệu ông Trump nộp bản lấy lời khai từ nhà riêng ở khu resort Mar-a-Lago, bang Florida hay không.

Về phần mình, bà Carroll hôm 18.10 chia sẻ ảnh mình và luật sư Roberta Kaplan trên Twitter với dòng chữ “Carroll đối đầu Trump”, và chúc luật sư “may mắn vào ngày hôm sau (19.10)”.

Ông Trump chê ông Biden không được ngồi hàng đầu trong tang lễ Nữ hoàng Anh, nhưng nguyên nhân là gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.