Ông Trump sắp bị lấy lời khai về cáo buộc cưỡng hiếp

16/10/2022 15:04 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải tham dự phiên lấy lời khai vào tuần sau về cáo buộc cưỡng hiếp một nhà báo hồi thập niên 1990.

Thẩm phán Lewis Kaplan tại New York trong tuần này đã bác bỏ đề nghị từ phía luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump về việc hoãn phiên lấy lời khai về vụ kiện phỉ báng về cáo buộc cưỡng hiếp, theo AP.

Ông Trump bị nhà báo E. Jean Carroll, cây bút mục tư vấn của tạp chí Elle, cáo buộc đã cưỡng hiếp bà tại phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang tại khu Manhattan (New York) vào năm 1995 hay 1996.

Bà E. Jean Carroll trong ảnh chụp năm 2019

Reuters

Bà Carroll đã khởi kiện ông Trump tội phỉ báng vào tháng 11.2019 sau khi ông Trump, khi đó đang là tổng thống, nói với một phóng viên rằng bà Carroll ngụy tạo vụ cưỡng hiếp, rằng ông không biết bà và nói bà không phải là mẫu người ông thích.

Đơn kiện nêu rằng ông Trump đã làm tổn hại danh tiếng của bà Carroll vào năm 2019 khi phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp. Đội luật sư của cựu lãnh đạo tìm cách hủy bỏ vụ kiện khi nói rằng ông Trump chỉ làm đúng bổn phận là tổng thống khi ông bác bỏ các cáo buộc. Các luật sư của ông Trump cho rằng ông được bảo vệ trước đơn kiện của bà Carroll nhờ một điều luật liên bang, theo đó miễn trừ trách nhiệm của các nhân viên chính phủ khỏi các cáo buộc phỉ báng.

Theo AP, việc ông Trump có phải là bị đơn trong đơn kiện hay không là câu hỏi chính vì nếu ông hành xử trong phạm vi trách nhiệm là một nhân viên liên bang, thì chính phủ Mỹ mới là bị đơn trong vụ kiện.

Tòa phúc thẩm khu vực 2 hồi tháng 9 tuyên bố ông Trump là một nhân viên liên bang khi ông bình luận về cáo buộc của bà Carroll, nhưng cũng đề nghị một tòa án khác tại Washington D.C quyết định liệu các phát biểu công khai của ông có được đưa ra trong phạm vi trách nhiệm công việc hay không.

Ông Trump tại cuộc vận động cử tri ngày 8.10 ở Nevada

Reuters

Với phán quyết mới của thẩm phán Kaplan, phiên lấy lời khai có tuyên thệ dự kiến diễn ra vào ngày 19.10 và ông Trump sẽ phải trả lời những câu hỏi từ phía luật sư của nguyên đơn.

Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc và gọi đó là sự dối trá. Ông chỉ trích hệ thống tư pháp Mỹ là “nỗi hổ thẹn” khi chấp nhận đơn kiện.

Đội ngũ pháp lý của ông Trump đã dùng nhiều cách nhằm trì hoãn vụ kiện và ngăn chặn việc lấy lời khai nhưng thẩm phán Kaplan cho rằng đã đến lúc giải quyết vụ kiện, đặc biệt khi nguyên đơn và bị đơn cũng như các nhân chứng đều đã lớn tuổi. Bà Carroll đã 78 tuổi còn ông Trump 76 tuổi.

Bà Carroll còn dự tính kiện ông Trump vào ngày 24.11 tới với cáo buộc hành hung và gây đau khổ về tinh thần theo Luật người sống sót của bang New York. Theo Reuters, luật này được ban hành gần đây, cho phép các nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục có thời hạn 1 năm để kiện người xâm hại, ngay cả khi vụ việc đã diễn ra từ lâu và hết thời hiệu để kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.