Ông Ali Larijani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo rằng Iran sẽ buộc phải theo đuổi vũ khí hạt nhân nếu bị Mỹ hoặc đồng minh tấn công.
Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Larijani tuyên bố: "Iran không hướng tới vũ khí hạt nhân, nhưng nếu Mỹ có hành động sai trái trong vấn đề hạt nhân của Iran, họ sẽ buộc chúng tôi phải làm điều đó để tự vệ. Iran không muốn điều này, nhưng sẽ không còn lựa chọn nào khác".
Ông nhấn mạnh: "Nếu Mỹ hoặc Israel tiến hành không kích, Iran sẽ buộc phải đưa ra quyết định khác".

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc họp tại Tehran, Iran hôm 21.3
ẢNH: REUTERS
Theo NBC News, ông Trump hôm 29.3 cảnh báo "sẽ có ném bom" nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận hạt nhân, đồng thời đe dọa trừng phạt Tehran bằng cái mà ông gọi là "thuế quan thứ cấp". Tuy nhiên, không rõ liệu ông ám chỉ một cuộc tấn công đơn phương của Mỹ hay sẽ phối hợp với kẻ thù không đội trời chung của Iran là Israel.
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau đó tuyên bố: "Họ đe dọa gây rối. Nếu họ dám thực hiện, chắc chắn sẽ hứng chịu một đòn trả đũa mạnh mẽ".
Trong thư gửi LHQ, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani lên án những "khiêu khích gây chiến" của Mỹ và cảnh báo: "Iran sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết liệt trước mọi hành động xâm lược của Mỹ hoặc chế độ ủy nhiệm Israel".
Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập quyền Đại sứ Thụy Sĩ (đại diện lợi ích Mỹ tại Tehran) để phản đối. Tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cảnh cáo: "Mỹ có ít nhất 10 căn cứ và 50.000 quân quanh Iran. Kẻ ở trong nhà kính thì đừng ném đá người khác".
Kể từ khi tái đắc cử, ông Trump khôi phục chính sách "áp lực tối đa", bao gồm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA 2015 và siết chặt trừng phạt Iran. Phương Tây cáo buộc Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng Iran khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Vào ngày 7.3, ông Trump tiết lộ đã gửi thư cho ông Khamenei, yêu cầu đàm phán hạt nhân và cảnh báo hành động quân sự nếu Tehran từ chối. Không lâu sau đó, UAE chuyển thư này tới Iran.
Đến ngày 28.3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo đã gửi thư trả lời thông qua Oman, nhưng không tiết lộ nội dung.
Ông Araghchi khẳng định Iran sẽ không đàm phán trực tiếp "dưới áp lực tối đa và đe dọa quân sự", nhưng vẫn mở cửa cho đàm phán gián tiếp.
Bình luận (0)