Ông Trump không đủ tiền bảo lãnh ở New York

Khánh Như
Khánh Như
19/03/2024 09:44 GMT+7

Các luật sư cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa tìm được bên đứng ra bảo lãnh khoản tiền phạt 464 triệu USD (11.500 tỉ đồng) để kháng cáo trong vụ kiện thổi phồng hồ sơ kinh doanh ở bang New York.

Theo hồ sơ tòa án hôm 18.3, ông Trump cần nộp tiền mặt hoặc được một công ty bảo lãnh khoản tiền này trong thời gian kháng cáo. Nếu không, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James có quyền ra lệnh tịch thu tài sản của cựu tổng thống, Reuters đưa tin.

Hồ sơ cho biết những nỗ lực "liên tục và cần mẫn" của bị cáo đã không mang lại kết quả. Theo đó, ông Trump đã tiếp cận khoảng 30 công ty bảo lãnh thông qua 4 bên môi giới riêng biệt.

Những nỗ lực trên bao gồm "vô số giờ đàm phán với một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới". Theo hồ sơ tòa án, "việc có được toàn bộ số tiền kháng cáo" phán quyết "là không thể thực hiện được", đài NBC News đưa tin.

Ông Trump không đủ tiền bảo lãnh ở New York- Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử ở bang Georgia hôm 9.3

REUTERS

Luật sư cho biết các công ty trái phiếu không "chấp nhận tài sản 'cứng' như bất động sản làm tài sản thế chấp". Thay vào đó, họ chỉ chấp nhận tiền mặt hoặc các khoản tương đương, chẳng hạn như chứng khoán có thể bán được.

Nhóm pháp lý của ông Trump cũng lưu ý rằng những công ty này thường yêu cầu tài sản thế chấp khoảng 120% số tiền kháng cáo, tổng cộng sẽ là khoảng 557 triệu USD. 

Ngoài ra, ông Trump cũng phải trả trước 2 năm khoản phí bảo hiểm trái phiếu (khoảng 2% mỗi năm), tổng cộng là 18 triệu USD. Số tiền này không được hoàn trả ngay cả khi ông thắng kiện.

Dù nói rằng ông Trump không đủ khả năng mua trái phiếu, hồ sơ cũng lập luận rằng tổng chưởng lý không phải lo lắng về khả năng chi trả của cựu tổng thống.

Theo đó, các luật sư ước tính bất động sản do ông Trump sở hữu cao hơn rất nhiều so với số tiền mà ông phải nộp cho tòa. 

Nhóm của ông Trump cũng lập luận rằng mức phạt 464 triệu USD là "hoàn toàn không tương xứng" và nhấn mạnh quan điểm rằng "không có nạn nhân, vì không có thiệt hại và không có tổn thất tài chính nào" trong vụ kiện.

Trong hồ sơ nộp vào tháng trước, các luật sư của ông Trump đã yêu cầu giảm số tiền trái phiếu xuống còn 100 triệu USD. Tuy nhiên, nhóm này hôm 18.3 lập luận rằng thân chủ không cần phải nộp bất kỳ khoản trái phiếu nào.

Ông Trump vừa bị phạt 355 triệu USD, vừa bị cấm làm 'sếp' ở New York

Hồi tháng 2, ông Trump nhận được phán quyết yêu cầu nộp phạt 355 triệu USD với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để hưởng nhiều khoản ưu đãi kinh doanh ở bang New York. Do có phát sinh lãi, ông Trump phải nộp tổng cộng 464 triệu USD.

Tổng chưởng lý New York Letitia James, người khởi xướng vụ kiện, lập luận rằng ông Trump nên nộp toàn bộ số tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.