Ông Trump kịp thời trấn an Hàn Quốc

30/01/2017 10:51 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố sẽ “củng cố” năng lực phòng thủ chung trước láng giềng khó đoán của Hàn Quốc: CHDCND Triều Tiên.

Hãng tin AFP ngày 30.1 dẫn tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump nhấn mạnh cam kết không gì lay chuyển của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc, bằng việc vận dùng toàn lực khả năng quân đội của mình.
“Hai nhà lãnh đạo đồng ý các bước củng cố năng lực phòng thủ chung để bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên”, theo thông cáo.
Đồng thời Washington cũng loan tin về chuyến thăm Đông Á của tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, theo đó ông dự kiến đến Hàn Quốc vào ngày 1.2 và Nhật Bản vào ngày 3.2.
Chuyến công du đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Lầu Năm Góc được sắp xếp trong bối cảnh hai đồng minh thân thiết của Mỹ tỏ ra hoang mang về đường lối chính sách của Mỹ tại khu vực dưới thời Tổng thống Trump.
Trong lúc tranh cử, ông Trump dọa sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi hai quốc gia này nếu họ không gia tăng phần đóng góp tài chính để đổi lại sự bảo vệ quân sự của cường quốc số 1 thế giới.
Tuy nhiên, Nhà Trắng trấn an rằng chuyến thăm sắp tới sẽ phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia [Hàn – Mỹ] và thể hiện tầm quan trọng của liên minh hai nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.