Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng Moscow và Washington duy trì đối thoại thông qua nhiều kênh ngoại giao khác nhau.
Hôm 8.2, báo Mỹ The New York Post đã công bố một cuộc phỏng vấn với ông Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã có cuộc điện đàm với ông Putin. Tuy nhiên, tờ báo không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điện đàm và ông Trump cũng từ chối trả lời ông đã liên lạc với ông Putin bao nhiêu lần.

Tổng thống Trump hé lộ trên The New York Post là đã điện đàm với Tổng thống Putin
ẢNH: REUTERS
Theo bài báo, ông Trump nói rằng Tổng thống Nga Putin "muốn sự chết chóc dừng lại". Ông nói thêm rằng ông đã có một kế hoạch cụ thể để chấm dứt chiến sự nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Bình luận về báo cáo trên, ông Peskov không xác nhận cũng không phủ nhận cuộc điện đàm. Ông nói: "Khi chính quyền ở Washington mở rộng công việc của mình, sẽ có nhiều cách liên lạc khác nhau. Những thông tin liên lạc này được thực hiện trên các kênh khác nhau. Và tất nhiên, trong bối cảnh có rất nhiều thông tin liên lạc này, có thể cá nhân tôi không nhận thấy được điều gì đó. Vì vậy trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận hay phủ nhận".
Ông Trump, người nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, cho biết ông sẵn sàng gặp ông Putin. Theo đài RT của Nga, Tổng thống Putin cũng tỏ dấu hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán tiềm năng, và nhắc lại rằng ông đã duy trì mối quan hệ "thực tế" với người đồng cấp Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Người phát ngôn Điện Kremlin không xác nhận hay phủ nhận thông tin này
ẢNH: REUTERS
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya hôm 9.2 cho biết Moscow đang chờ đợi "tín hiệu thích hợp" từ Washington về các cuộc đàm phán liên quan tới xung đột Ukraine.
Đại sứ Nebenzya nhấn mạnh rằng đàm phán cần "dựa trên cơ sở bình đẳng và phải tính đến lợi ích của Nga".
Ông Nebenzya thêm rằng Nga sẵn sàng làm việc với các nhà ngoại giao Mỹ tại LHQ dù họ đã "chính trị hóa ngoại giao", bày tỏ ông "không đặt nhiều kỳ vọng" rằng mọi thứ sẽ thay đổi dưới thời Tổng thống Trump.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột với điều kiện Mỹ và châu Âu cung cấp đảm bảo an ninh.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh ITV News của Anh, ông Zelensky nói: "Nếu chắc chắn rằng Mỹ và châu Âu không bỏ rơi Ukraine, cũng như duy trì hỗ trợ và cung cấp các đảm bảo an ninh, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đàm phán nào".
Mặc dù ông Trump vẫn chưa công khai các chi tiết cụ thể về kế hoạch hòa bình Ukraine của mình, nhưng kế hoạch được cho là bao gồm đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại, thiết lập một khu phi quân sự do binh lính châu Âu tuần tra và đình chỉ việc NATO kết nạp Ukraine.
Nga đã bác bỏ khả năng đóng băng xung đột trong khi nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững phải dẫn đến việc Kyiv cam kết trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa và đồng thời thừa nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa.
Bình luận (0)