Ông Trump nói Israel nên đánh các cơ sở hạt nhân Iran

Khánh An
Khánh An
05/10/2024 08:36 GMT+7

Trái với quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Israel nên trả đũa bằng cách tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Trump nói Israel nên đánh các cơ sở hạt nhân Iran- Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử tại Bắc Carolina hôm 4.10

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 5.10 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Israel nên tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm đáp trả đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa của Tehran hôm 1.10.

Phát biểu được đưa ra tại cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina khi ông Trump nhắc lại cách Tổng thống Joe Biden trả lời câu hỏi về khả năng Israel tấn công chương trình hạt nhân Iran.

"Họ hỏi ông Biden, ông nghĩ gì về Iran, ông có tấn công Iran không? Và ông ấy trả lời rằng miễn là [Israel] không tấn công vào cơ sở hạt nhân. Đó là thứ bạn muốn tấn công, đúng không?" ông Trump phát biểu.

Mỹ thất vọng về Israel, ngầm thừa nhận không thể ngăn chặn 'cuộc chiến tranh khu vực'

Trước đó hôm 2.10, Tổng thống Biden được báo giới hỏi ông có ủng hộ việc tập kích các cơ sở hạt nhân Iran không và ông nói "câu trả lời là không".

"Khi họ hỏi ông ấy câu đó, câu trả lời lẽ ra phải là, tấn công hạt nhân trước, và lo phần còn lại sau. Nếu [Israel] định làm vậy, họ sẽ làm vậy. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu xem kế hoạch của [Israel] là gì", theo ông Trump.

Trong khi đó, tờ The Times of Israel dẫn lời Tổng thống Biden cho hay Israel chưa quyết định cách đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran, nhưng nói rằng Israel nên tránh tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran.

"Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi sẽ nghĩ đến những giải pháp thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu", ông phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 4.10.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi ông cho biết ý tưởng về một cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm khai thác dầu mỏ của Iran đang được "thảo luận", khiến giá dầu tăng vọt trong bối cảnh lo ngại về một cú sốc đột ngột đối với nguồn cung toàn cầu.

Trong khi đó, tờ The Guardian ngày 5.10 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Israel chưa đảm bảo với Mỹ về việc sẽ không tính chuyện tấn công các cơ sở hạt nhân Iran.

Khi được hỏi liệu Israel có đảm bảo với chính quyền của Tổng thống Biden rằng các địa điểm hạt nhân của Iran sẽ không được đưa ra thảo luận hay không, vị quan chức này cho biết "Chúng tôi hy vọng và mong đợi sẽ thấy sự khôn ngoan cũng như sức mạnh, nhưng như các bạn đã biết, không có gì đảm bảo cả".

Vị quan chức nói thêm rằng "rất khó để nói" về khả năng Israel nhân dịp tròn 1 năm bị Hamas tấn công (ngày 7.10) để đáp trả đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa đạn đạo của Iran hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.