Ông Trump cho biết: "Eo biển sẽ được mở. Nếu không thì Iran cũng chẳng có tiền. Nhưng điều đạt được là Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ mở eo biển. Đừng quên là chúng tôi không sử dụng eo biển Các nước khác sử dụng eo biển. Vì vậy chúng tôi có các nước khác tham gia và họ sẽ giúp đỡ. Nhưng chúng tôi không dùng đến eo biển Hormuz. Sẽ không dễ dàng đâu".

Đường phố Pakistan trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 10.4
ẢNH: REUTERS
Phái đoàn đàm phán của Iran đã đến Islamabad hôm 10.4 để tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ, ngay cả khi Iran đặt ra một số biện pháp mà nước này yêu cầu phải được giải quyết trước, gây ra nghi ngờ vào phút chót về các cuộc họp sắp diễn ra tại Pakistan.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng ngày cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad sẽ là bước ngoặt quyết định thành bại trong việc đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần ở Trung Đông.
"Một lệnh ngừng bắn tạm thời đã được công bố, nhưng hiện tại giai đoạn còn khó khăn hơn nhiều là đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Đó là, giải quyết các vấn đề rối rắm thông qua đàm phán, và giai đoạn này là giai đoạn một mất một còn", ông Sharif cho hay.
Trung tâm Islamabad đã bị phong tỏa hoàn toàn, chính quyền công bố 11.4 là ngày nghỉ chung, và thiết lập vùng an ninh "vùng đỏ" bán kính 3 km xung quanh khách sạn nơi diễn ra cuộc đàm phán.
Các cuộc đàm phán dự kiến vào ngày 11.4 sẽ tập trung vào việc gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hơn hai tuần hiện tại và giảm căng thẳng trong khu vực.
Các quan chức Pakistan từ chối cho biết thời gian chính xác phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu sẽ đến. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu dự kiến sẽ có mặt kịp thời cho các cuộc thảo luận vào ngày 11.4.
Bình luận (0)