Trong một video trên kênh Truth Social, Tổng thống Trump phát biểu: "Mới đây, Mỹ bắt đầu các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran".
Ông Trump dù không đưa ra bằng chứng nhưng lên tiếng cáo buộc Iran đang phát triển các tên lửa tầm xa có khả năng đe dọa Mỹ và các quốc gia khác, đồng thời cho rằng Tehran tìm cách tái thiết chương trình hạt nhân.
Ông nói các cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy tên lửa của Iran và tiêu diệt hải quân nước này. Chiến dịch diễn ra sau nhiều lời cảnh báo của Mỹ và Israel rằng Iran sẽ bị tấn công một lần nữa nếu nước này tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Cùng lúc, chủ nhân Nhà Trắng nói rằng Washington đã thực hiện "mọi bước có thể" nhằm giảm thiểu rủi ro đối với binh sĩ và nhân sự Mỹ tại khu vực Trung Đông trong quá trình triển khai các hoạt động quân sự.

Khói bốc lên tại Tehran sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hôm 28.2
ẢNH: REUTERS
Ông Trump cũng kêu gọi các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hạ vũ khí, và hứa rằng họ sẽ được miễn tội.
Nếu họ chống cự, ông Trump đe dọa họ chỉ còn "cái chết chắc chắn."
Trong khi đó, Đài Kan 11 của Israel dẫn lời một quan chức nước này cũng cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran nhằm vào "những mục tiêu của chính quyền và cơ sở quân sự, bao gồm cả tên lửa đạn đạo".
Washington và Tehran đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán trong những tuần gần đây về tham vọng hạt nhân của Iran. Cuộc đàm phán gần đây nhất được tổ chức vào ngày 27.2 mà không đạt được thỏa thuận nào.
Hiện chưa có xác nhận từ phía Iran về các mục tiêu cụ thể bị trúng đòn tấn công cũng như mức độ thiệt hại.
Bình luận (0)