Ông Trump sẽ kháng án sau phán quyết lịch sử tại tòa án Colorado

Ông Trump sẽ kháng án sau phán quyết lịch sử tại tòa án Colorado

21/12/2023 19:29 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump bị loại khỏi chức vụ tổng thống Mỹ và không thể xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Colorado vì vai trò của ông trong vụ tấn công Điện Capitol năm 2021.

Ông Donald Trump không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống Mỹ và bị loại khỏi vòng bầu cử tổng thống sơ bộ ở bang Colorado vào năm tới.

Quyết định lịch sử này được tòa án tối cao của bang Colorado đưa ra vào ngày 20.12, theo đó cho rằng ông Trump có vai trò trong việc xúi giục bạo lực chống lại chính phủ khi người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado dựa trên một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong Hiến pháp Mỹ: Mục 3 của Tu chính án thứ 14 cấm các quan chức đã tham gia “nổi dậy” được tiếp tục giữ chức vụ.

Tòa án tối cao Colorado cấm ông Trump tham gia bầu cử năm 2024- Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, Donald Trump, tham dự một sự kiện tranh cử ở Waterloo (bang Iowa, Mỹ), ngày 19.12.2023

REUTERS

Ông Trump hiện đã trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi Nhà Trắng theo quy định đó. Các thẩm phán thừa nhận phán quyết là “chưa từng có tiền lệ”, nhưng cho biết “chúng tôi không đưa ra những kết luận này một cách dễ dãi”.

Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết sẽ kháng án ra Tòa án Tối cao Mỹ. Họ gọi phán quyết ở Colorado là “thiếu sót” và “phi dân chủ”.

Vụ việc tại tòa không phải do Tổng thống Joe Biden khởi xướng mà là một nhóm cử tri Colorado, có sự hỗ trợ của một tổ chức phi lợi nhuận có tên “Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức” ở Washington.

Trong một tuyên bố, tổ chức phi lợi nhuận này cho biết quyết định của tòa án “không chỉ mang tính lịch sử và hợp lý mà còn cần thiết để bảo vệ tương lai của nền dân chủ ở đất nước chúng ta”.

Vụ kiện được coi là một trường hợp thử nghiệm cho nỗ lực rộng lớn hơn nhằm loại bỏ ông Trump khỏi các cuộc bỏ phiếu ở các bang theo Tu chính án thứ 14.

Tài liệu tuyệt mật liên quan Nga 'biến mất' khi ông Trump rời Nhà Trắng

Phán quyết hôm 20.12 đã đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới ở cùng bang, kết luận rằng ông Trump dù tham gia vào cuộc tấn công, nhưng - với tư cách là tổng thống - ông Trump không phải là một “viên chức Mỹ”, do đó có thể nằm ngoài phạm vi áp dụng điều khoản.

Giờ đây, nó tạo tiền đề cho Tòa án Tối cao Mỹ có khả năng xem xét liệu cựu tổng thống có đủ điều kiện ở tất cả 50 tiểu bang để giữ chức tổng thống một lần nữa hay không. Một nửa số thẩm phán của tòa án tối cao là những người được ông Trump bổ nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.