Ông Trump xác nhận sắp đến nhà tù ở Georgia làm thủ tục tạm giam

Khánh An
Khánh An
22/08/2023 08:34 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến nhà tù nộp hơn 4,7 tỉ đồng tiền bảo lãnh và dự kiến sẽ không tham gia phiên tranh luận đầu tiên của các ứng viên đảng Cộng hòa.

Ông Trump sắp đến nhà tù ở Georgia để làm thủ tục? - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

REUTERS

Đài CNN ngày 22.8 dẫn các nguồn thạo tin cho hay cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định sẽ đến trình diện và làm thủ tục tại nhà tù hạt Fulton (bang Georgia) vào ngày 24.8.

Mốc thời gian trên được đưa ra sau cuộc thảo luận với văn phòng chưởng lý quận, liên quan việc ông đồng ý với các điều kiện bảo lãnh.

Dự kiến phiên tranh luận đầu tiên của các ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua vào vị trí đại diện đảng tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 diễn ra vào tối 23.8 và ông không định tham dự.

Trong khi các quan chức hạt Fulton đang chờ ông Trump và 18 bị cáo khác đến, các nhân viên văn phòng cảnh sát trưởng tại đây đã bị đe dọa. Tuần trước, FBI bắt đầu xem xét những lời đe dọa này.

Ông Trump sắp đến nhà tù ở Georgia để làm thủ tục? - Ảnh 2.

Nhà tù hạt Fulton tại bang Georgia

REUTERS

Theo các tài liệu tòa án, ông Trump đã đồng ý nộp 200.000 USD (4,76 tỉ đồng) và chấp nhận các điều kiện khác để được tại ngoại, sau khi các luật sư của ông làm việc với Văn phòng Chưởng lý quận tại hạt Fulton hôm 21.8.

Các điều kiện tại ngoại của ông Trump mang tính ràng buộc hơn các bị cáo khác trong vụ án. Cựu tổng thống bị cấm sử dụng mạng xã hội để nhằm vào 18 bị cáo này trong vụ việc, cũng như nhằm vào những người liên quan không bị truy tố.

Ông Trump còn bị cấm liên lạc "trực tiếp hoặc gián tiếp" về vụ việc với bất cứ bị cáo nào khác hay nhân chứng trong vụ việc, trừ việc thông qua luật sư của ông. Thỏa thuận được ký kết bởi Chưởng lý Fani Willis tại hạt Fulton và 3 luật sư của ông Trump gồm các luật sư Drew Findling, Marissa Goldberg và Jennifer Little.

Ông Trump không nhận tội về cáo buộc mưu toan lật ngược kết quả bầu cử 2020

Hôm 15.8, cựu tổng thống cùng 18 người khác bị đại bồi thẩm đoàn tại Fulton truy tố với cáo buộc tìm cách đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc bà Willis, một đảng viên Dân chủ, có động cơ chính trị. Ông cũng phủ nhận mọi cáo buộc trong 3 vụ truy tố hình sự trước đó, liên quan các cáo buộc giữ tài liệu mật và tìm cách lật đổ kết quả bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.