Ông Võ Văn Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/06/2020 10:27 GMT+7

Ông Võ Văn Hưng (Bí thư Thành ủy Đông Hà), được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau hơn 4 tháng tỉnh này 'bỏ trống' ghế Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 9.6, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà, được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 43/48 đại biểu bỏ phiếu thuận.

Ông Nguyễn Văn Hùng (Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, bìa phải), ông Nguyễn Đức Chính (Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thứ 2 từ trái qua), ông Hoàng Nam (phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, bìa trái) tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Hưng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước đó, ngày 8.6, tại hội nghị lần thứ 30 khóa 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức bầu ông Hưng vào vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 26/44 phiếu bầu đồng ý. Kết quả này sẽ được Tỉnh ủy Quảng Trị gửi ra T.Ư chuẩn y.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Võ Văn Hưng (48 tuổi, quê quán xã Vĩnh Thủy, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ lâm nghiệp. Ông từng là Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu đưa tay biểu quyết đồng ý kết quả bỏ phiếu

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 2.2020, hơn 4 tháng qua, tỉnh Quảng Trị chưa có chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến một số công việc chung của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ra văn bản yêu cầu tỉnh này khẩn trương kiện toàn chức danh nêu trên.

Ông Lê Đức Tiến, tân phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là ai?

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với ông Nguyễn Quân Chính (nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 3.2020) và bầu ông Lê Đức Tiến (Giám đốc Sở GTVT) giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả 47/48 phiếu thuận (chiếm hơn 97%). Ông Lê Đức Tiến (46 tuổi, quê quán H.Gio Linh, Quảng Trị) là tiến sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.