Ông Yanukovych tuyên bố sẽ trở về Ukraine

22/02/2015 09:01 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng thống Ukraine ông Viktor Yanukovich, người bỏ sang Nga một năm trước sau khi bị phế truất tuyên bố sẵn sàng trở về Ukraine nếu có cơ hội.

(TNO) Cựu Tổng thống Ukraine ông Viktor Yanukovich, người bỏ sang Nga một năm trước sau khi bị phế truất tuyên bố sẵn sàng trở về Ukraine nếu có cơ hội.

Ảnh chụp ông Yanukovich tại thành phố Rostov-on-Don, Nga ngày 11.3.2014 - Ảnh: Reuters
Ông Yanukovich bị Quốc hội Ukraine phế truất sau nhiều tháng người dân biểu tình phản đối việc ông quyết định không ký thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và thay vào đó là thắt chặt quan hệ kinh tế với Nga, theo Reuters.
Chỉ vài tuần sau khi ông Yanukovich sang Nga, Crimea đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine, sáp nhập Nga vào tháng 3.2014 và phe ly khai được cho là thân Nga chiếm nhiều khu vực ở miền đông Ukraine, dẫn đến xung đột kéo dài đến nay, khiến trên 5.000 người thiệt mạng.
Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) từng liệt ông Yanukovich vào danh sách truy nã quốc tế sau khi chính phủ lâm thời Ukraine buộc tội tham nhũng và nhiều sai phạm khác đối với ông Yanukovich. Nhưng Nga có khả năng phớt lờ bất kỳ đề nghị nào của Kiev về việc dẫn độ ông Yanukovich về Ukraine, Reuters dẫn lại truyền thông Nga.
Trong buổi phỏng vấn trên truyền hình Nga ngày 21.2, ông Yanukovich bác bỏ cáo buộc của Kiev, cho biết ông hối tiếc không thể trở về đất nước của ông.
“Ngay khi có cơ hội cho tôi trở về, tôi sẽ trở về và làm mọi thứ có thể để làm cho cuộc sống ở Ukraine trở nên tốt đẹp hơn. Và hiện nay, nhiệm vụ chính là ngừng chiến sự”, ông Yanukovich nói.
Vào ngày 21.2, khoảng 20.000 người xuống đường ở thủ đô Moscow, Nga tham gia cuộc tuần hành thể hiện sự ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine và lên án cuộc nổi dậy chống lại ông Yanukovich.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.