OPEC+ cắt giảm sản lượng, giá dầu bật tăng

OPEC+ cắt giảm sản lượng, giá dầu bật tăng

Phương Thúy
Phương Thúy
05/06/2023 16:07 GMT+7

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC+ đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác giảm còn 40,46 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024.

13 thành viên của tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC - do Ả Rập Xê Út chủ trì - và 10 quốc gia đối tác do Nga dẫn đầu đã có cuộc họp vào ngày 3.6.

Sau cuộc họp, OPEC+ nhất trí tiếp tục cắt giảm sản lượng thêm 1,4 triệu thùng/ngày, áp dụng từ 1.1.2024 tới 31.12.2024, đưa sản lượng xuống mức 40,46 triệu thùng/ngày.

OPEC+ cho rằng việc cắt giảm sản lượng là phù hợp với cam kết liên tục của hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, “nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường”.

Ngày 4.6, chính quyền Ả Rập Xê Út tuyên bố cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và có thể gia hạn nếu cần thiết, nhằm hỗ trợ giá dầu thô toàn cầu. Ả Rập Xê Út cho biết đây là quyết định tự nguyện, nhằm củng cố nỗ lực của OPEC+ trong việc duy trì sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ.

Ngoài ra, Nga sẽ cắt giảm sản lượng hàng ngày thêm 650.000 thùng xuống còn 9,828 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1.2024.

OPEC+ cung cấp khoảng 40% dầu thô toàn cầu. Điều này đồng nghĩa các quyết định chính sách của họ có thể tác động lớn lên giá dầu.

Ngay sau thông báo cắt giảm của OPEC+, giá dầu hợp đồng tương lai giao dịch tại châu Á sáng 5.6 đã tăng 2,5%. Dầu Brent tăng 2%, lên mức 77,64 USD/thùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.