Oppo mang điện thoại AI đến gần hơn với người dùng

Thành Luân
Thành Luân
13/06/2024 11:04 GMT+7

Với quan điểm smartphone là thiết bị AI (trí tuệ nhân tạo) cá nhân quan trọng nhất, Oppo đang tích hợp AI tạo sinh (Generative AI) vào toàn bộ danh mục sản phẩm của mình, cam kết mang trải nghiệm AI đến gần hơn với người dùng.

Tại sự kiện công bố chiến lược AI, Oppo không chỉ khẳng định cam kết mang điện thoại AI đến gần hơn với mọi người mà còn chia sẻ tầm nhìn về một tương lai công nghệ đột phá cùng các đối tác hàng đầu như Google, MediaTek và IDC.

Oppo mang điện thoại AI đến gần hơn với người dùng- Ảnh 1.

Oppo cam kết mang AI tạo sinh đến mọi người thông qua việc tích hợp công nghệ này vào toàn bộ danh mục sản phẩm

CTV

Ngoài ra, Oppo còn giới thiệu những bước tiến mới trong việc tái cấu trúc hệ sinh thái điện thoại AI và hé lộ những trải nghiệm thông minh, tiện lợi mà người dùng có thể mong đợi vào các thế hệ smartphone sắp ra mắt.

Điện thoại thông minh, với khả năng kết nối rộng khắp và tính năng đa dạng, đang trở thành thiết bị AI cá nhân phổ biến nhất. Nhận thức rõ điều này, Oppo tin rằng AI không nên là một thứ xa xỉ mà phải là một công cụ hữu ích và gần gũi với tất cả mọi người.

Ông Billy Zhang - Chủ tịch Marketing, Kinh doanh và Dịch vụ toàn cầu Oppo chia sẻ: “Oppo không ngừng nỗ lực và cam kết tiên phong đưa AI tạo sinh đến người dùng thông qua việc tích hợp công nghệ này vào tất cả các dòng sản phẩm. Chúng tôi đặt mục tiêu 50 triệu người dùng sẽ được trải nghiệm những tính năng AI tạo sinh này vào cuối năm nay, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phổ cập công nghệ AI”.

Theo báo cáo mới nhất của IDC, thị trường điện thoại AI đang bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc dưới 1.000 USD, dự báo mức tăng trưởng 250% trong năm 2024, với 35 triệu chiếc điện thoại AI được xuất xưởng. AI tạo sinh đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm điện thoại thông minh, giúp nâng cao trải nghiệm giải trí, làm việc...

Oppo cũng  đã chứng minh cam kết mạnh mẽ với AI thông qua việc đầu tư đáng kể vào nghiên cứu và phát triển. Trong thập kỷ qua, Oppo đã nộp hơn 5.000 bằng sáng chế liên quan đến AI, trong đó 70% tập trung vào lĩnh vực hình ảnh. Kể từ năm 2020, Oppo đã tiên phong phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các công nghệ AI tiên tiến khác. Đặc biệt, OPPO là công ty smartphone đầu tiên triển khai LLM với 7 tỉ tham số trực tiếp trên thiết bị, cho phép tích hợp hơn 100 khả năng AI tạo sinh vào điện thoại trong năm nay.

Mục tiêu của Oppo là xây dựng một hệ sinh thái AI tích hợp cả trên thiết bị và đám mây, mang đến cho người dùng trải nghiệm điện thoại AI toàn diện. Dòng Reno12 và Find X sắp tới sẽ tích hợp LLM Google Gemini, mang đến những tính năng AI tạo sinh tiện lợi như AI Writer (tạm dịch: Công cụ viết bằng AI) và AI Recording Summary (tạm dịch: Tóm tắt ghi âm bằng AI). Oppo cũng đang hợp tác với MediaTek để tối ưu hóa hiệu năng chip trên các mẫu flagship trong tương lai; với Microsoft để cải thiện trải nghiệm chuyển đổi giọng nói và văn bản, cũng như kết nối giữa điện thoại và máy tính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.