Pacquiao chính thức đàm phán 'siêu cuộc đấu' với McGregor

09/12/2017 09:05 GMT+7

Võ sĩ huyền thoại Manny Pacquiao vừa thu hút sự chú ý của dư luận khi tuyên bố đã mở các cuộc đàm phán với nhà vô địch UFC thế giới Conor McGregor để thiết lập 'siêu cuộc đấu' giữa quyền anh và võ thuật đối kháng.

AFP hôm 8.12 dẫn tuyên bố của Pacquiao cho hay nếu đàm phán thành công, cuộc đấu với McGregor dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4.2018, thời điểm võ sĩ nổi tiếng người Philippines thôi vai trò Thượng nghĩ sĩ ở quê hương.
“Nếu cuộc đàm phán được tiến hành, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề rắc rối bởi cả hai chúng tôi đều đang sẵn sàng”, Pacquiao nói khi được hỏi về việc đang lên kế hoạch tiến tới thiết lập cuộc thượng đài với McGregor, võ sĩ vừa thua tay đấm quyền anh Floyd Mayweather ở cuộc đấu theo thể thức quyền anh hồi tháng 8 có doanh thu kỷ lục lên đến 1 tỉ USD.
Pacquiao muốn lấy lại thanh danh sau thất bại trước Mayweather (trái) và mới nhất là võ sĩ người Úc Horn AFP
Khi được hỏi về việc có trao đổi với võ sĩ 29 tuổi người Ireland để thượng đài hay chưa, Pacquiao cho biết dù chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào nhưng anh có nghe thông tin nhà vô địch UFC thế giới đang sẵn sàng chấp thuận việc thiết lập cuộc đấu.
Đông thái này của Pacquiao được cho là nhằm mục đích chỉ trích những tranh cãi xung quanh thất bại của anh trước Mayweather ở lần giáp mặt được ví là “cuộc đấu thế kỷ” vào năm 2015. Bởi sau thất bại này, tay đấm huyền thoại người Philippines cho rằng anh chấp Mayweather một tay do bị chấn thương vai do không được nhà tổ chức cuộc đấu cho phép hoãn để phẫu thuật. Hồi tháng 7 vừa qua, Pacquiao (người sẽ tròn 39 tuổi vào cuối tháng này) mất đai vô địch WBO hạng bán trung thế giới sau thất bại trước đối thủ người Úc Jeff Horn.
Nếu đồng ý thượng đài với Pacquiao, McGregor (giữa) có thể sẽ kiếm bộn tiền như "siêu cuộc đấu" với Mayweather hồi tháng 8 AFP
Dù Pacquiao và McGregor đều là bại tướng của Mayweather nhưng cuộc đối đầu giữa 2 võ sĩ này sẽ thu hút sự theo dõi cực lớn từ người hâm mộ (nếu đàm phán thành công). Bởi nếu như McGregor đang sở hữu 2 đai vô địch UFC hạng nhẹ và hạng lông thế giới thì Pacquiao cũng từng giành đai quyền anh ở 8 hạng cân khác nhau trong sự nghiệp.
Pacquiao còn nhấn mạnh rằng McGregor chỉ là một trong nhiều đối thủ được nhắm đến kể từ khi sau thất bại trước Horn. Trong đó, cuộc đấu nếu được thiết lập dự kiến sẽ tổ chức ở Malaysia, Dubai (UAE) hoặc Macau (Trung Quốc). Trong đó, trong kế hoạch cho cuộc đấu tiếp theo, huyền thoại quyền Anh người Philippines cho biết có thể tái đấu với Horn hoặc đối đầu với đối thủ 29 tuổi người Mỹ Keith Thurman, người nắm giữ đai vô địch WBA và WBC hạng bán trung thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.