Đức cho phép ông Thaksin Shinawatra nhập cảnh?

28/07/2011 15:04 GMT+7

(TNO) Đại biện lâm thời của tòa đại sứ Đức ở Thái Lan, Stefan Duppel, từ chối xác nhận thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được phép nhập cảnh vào nước Đức, theo tờ The Nation.

>> Thái Lan phản ứng Đức vụ giữ máy bay hoàng gia

Ông Duppel, người hiện đứng đầu tòa đại sứ ở Bangkok trong lúc đại sứ Đức tại Thái Lan đi vắng, nói ông sẽ liên hệ với Berlin để kiểm tra thông tin về ông Thaksin. 

Trước đó, tờ báo tiếng Đức Frankfurter Allgemeiner Zeitung đưa tin lệnh cấm nhập cảnh vào nước Đức với ông Thaksin đã được hủy bỏ vào ngày 15.7, theo chỉ thị của Ngoại trưởng Guido Westerwellse.

Theo tờ The Nation, Tòa án Tối cáo Thái Lan từng tuyên án ông Thaksin 2 năm tù giam về tội tham nhũng vào năm 2008, khi ông đang lưu vong.

Chính phủ Đức sau đó đưa Thaksin vào danh sách cấm nhập cảnh sau khi ông liên tục thực hiện các bài phát biểu qua điện thoại với người biểu tình chống chính phủ Thái Lan.

Tuy nhiên, ông Duppel nói ông không nhớ liệu quyết định đưa ông Thaksin vào danh sách cấm nhập cảnh của Đức có liên hệ đến phán quyết của Tòa án Tối cao Thái Lan hay không.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói ông không biết về việc tên của ông Thaksin được xóa khỏi danh sách “đen” của Đức.

Tuy nhiên, thủ tướng sắp mãn nhiệm từ chối bình luận về mối liên hệ giữa quyết định nói trên với vụ Đức cầm giữ máy bay của Thái tử Thái Lan, vốn gây căng thẳng quan hệ giữa hai nước.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.