Dìn Ký bồi thường cho nạn nhân vụ chìm tàu

03/08/2011 18:08 GMT+7

(TNO) Chiều 3.8, ông Châu Hoàn Tâm, chủ doanh nghiệp tư nhân Dìn Ký cho biết doanh nghiệp này đã thỏa thuận bồi thường cho người thân của các nạn nhân người Trung Quốc bị thiệt mạng trong vụ tàu du lịch Dìn Ký bị chìm tối 20.5 trên sông Sài Gòn.

>> Dìn Ký và gia đình nạn nhân chưa ngã ngũ tiền bồi thường
>>
Dìn Ký "chịu thua" yêu cầu bồi thường
>> Khởi tố tài công và quản lý tàu Dìn Ký
>> Xem xét trách nhiệm hình sự chủ DNTN Dìn Ký

Theo ông Tâm, về phía 4 nạn nhân người Trung Quốc, Dìn Ký đã bồi thường đợt 2 là 48.000 USD (mỗi nạn nhân được bồi thường 12.000 USD). Trước đó, trong đợt 1, Dìn Ký cũng đã bồi thường ban đầu cho thân nhân 4 nạn nhân người Trung Quốc số tiền 68.250 USD. Như vậy, riêng 4 nạn nhân người Trung Quốc bị thiệt mạng, Dìn Ký đã bồi thường tổng số tiền 116.250 USD.

Đối với các nạn nhân người Việt Nam, ông Tâm cho biết đã đồng ý bồi thường số tiền 2 đợt là 1,8 tỉ đồng cho 7 nạn nhân tại tỉnh Hà Tĩnh, 3 nạn nhân ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) được bồi thường 700 triệu đồng, 2 nạn nhân tỉnh Quảng Bình được bồi thường 400 triệu đồng. Hiện Dìn Ký và gia đình các nạn nhân đang thương thảo, làm thủ tục bồi thường dân sự.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.