Quân đội Nga trang bị 450 trực thăng trong năm nay

16/08/2011 16:08 GMT+7

(TNO) Công ty sản xuất trực thăng lớn nhất nước Nga vừa cho biết, họ sẽ cung cấp cho không quân nước này hơn 450 chiếc trực thăng trong năm nay, theo RIA Novosti vào hôm 16.8.

>> Nga sắp trình làng máy bay quân sự không người lái đầu tiên
>> Hơn 200 máy bay xuất hiện tại triển lãm hàng không Nga
>> Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 chuẩn bị trình làng

 
Chiến đấu cơ Mig-29 tại MAKS-2011 - Ảnh: AFP

Số trực thăng này, bao gồm cả loại trực thăng tấn công tối tân Kamov KA-52 Alligators, nằm trong kế hoạch trang bị 1.000 chiếc trực thăng của Không quân Nga trước năm 2020.

Cũng theo RIA Novosti, Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất Nga (UAC) cho biết, có kế hoạch cung cấp cho quân đội Nga 20 chiếc máy bay mỗi năm, bắt đầu từ năm 2011. Hơn phân nửa số trên là các máy bay quân sự.

Ngoài ra, Chủ tịch UAC, ông Mikhail Pogosyan, cũng cho biết thêm, từ năm 2015, tập đoàn này sẽ cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga 10 chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới Antonov An-124 trong chương trình trang bị vũ khí đến năm 2020 của Nga.

Các thông tin trên được công bố tại Triển lãm Hàng không và không gian quốc tế (MAKS-2011) diễn ra từ ngày 16 đến 21.8 tại Zhukovsky ở ngoại ô Moscow (Nga).

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.