Giải cứu thành công xe lửa chở quặng apatít bị đổ

05/09/2011 10:11 GMT+7

(TNO) Sau ba ngày triển khai cần cẩu 100 tấn hiện đại nhất ngành đường sắt VN, các lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 2 đầu máy xe lửa và 9 toa tàu chở quặng apatít bị đổ tại khu vực gần ga Pom Hán, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

>> Đã giải cứu một đầu máy và 8 toa xe chở quặng apatit bị đổ
>> Lào Cai: Tàu chở quặng mất phanh, lao xuống vực
>> Dùng cần cẩu hiện đại nhất giải cứu đoàn tàu ở Lào Cai

Vào 20 giờ tối 4.9, lực lượng Cứu hộ xe lửa của Tổng công ty đường sắt VN và Xí nghiệp vận tải đường sắt Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam đã giải cứu thành công đầu máy nặng 24 tấn mang ký hiệu TY do Liên Xô sản xuất mang BKS 07 bị lật trong vụ tai nạn xảy đêm 31.8 tại khu ga Pom Hán.

 
Lực lượng cứu hộ làm việc - Ảnh: P.N.T

Như vậy, lực lượng cứu hộ đã giải phóng hoàn toàn tuyến đường sắt công nghệ từ ga Pom Hán nối với ga quặng 15 Nam Cường bị tắc từ đêm 31.8 đến nay.

Theo nguồn tin riêng, đây là vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn kể từ năm 1984 và cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ điều tra phục vụ cho việc xử lý.

Việc trục cẩu đảm bảo an toàn tuyệt đối 2 đầu xe lửa cùng 9 toa xe chở quặng apatít lâm nạn kể trên ở hiện trường gần nhà dân, ao nước sâu và đầu máy còn hàng nghìn lít dầu là một thành công lớn của lực lượng cứu hộ.

Phạm Ngọc Triển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.