Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa tàu chiến đến Dải Gaza

09/09/2011 15:02 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8.9 tuyên bố tàu chiến của nước này sẽ hộ tống các tàu chở hàng viện trợ tới Dải Gaza trong tương lai.

>> Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đại sứ Israel
>> Thủ tướng Israel tuyên bố không xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ

Phát biểu trên kênh truyền hình Ả Rập Al-Jazeera, ông Erdogan cho biết hải quân sẽ hộ tống các tàu chở hàng viện trợ nhằm bảo vệ các tàu hàng này khỏi nguy cơ bị tấn công như trường hợp một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ bị Israel tấn công hồi năm ngoái.

Thủ tướng Erdogan còn cho biết thêm, phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường tuần tra ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn việc Israel đơn phương khai thác các nguồn tài nguyên tại khu vực này.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trở nên căng thẳng, sau khi Tel Aviv từ chối xin lỗi về vụ lính đặc nhiệm Israel đã tấn công một chiếc tàu chở hàng viện trợ hồi năm ngoái, khiến 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã trục xuất đại sứ Israel tại Ankara và tạm dừng mọi thỏa thuận quân sự với Tel Aviv.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.