Kiến nghị ấn định thời gian xét xử vụ kiện “lô cốt”

25/10/2011 07:30 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Văn Lang (80 tuổi) vừa có văn bản đề nghị TAND TP.HCM công khai ngày xét xử vụ kiện đòi Sở GTVT TP bồi thường thiệt hại do việc thi công “lô cốt” chậm trễ, bê bối. Theo ông Lang, thời gian xét xử bị trì hoãn hơn một năm nay, trong khi theo luật, vụ án dân sự được đưa ra xét xử trong vòng 4-8 tháng.

>> Hành xử với dân
>> Dự kiến tháng 8 xử vụ kiện "lô cốt"
>> Nguyên đơn vụ kiện "lô cốt" đề nghị đổi thẩm phán

Trước đó, ông Lang cũng đề nghị tòa xác định lại bị đơn của vụ kiện chỉ bao gồm Sở GTVT, không gồm nhà thầu Trung Quốc TMEC CHEC 3 để khỏi phải làm thủ tục ủy thác tư pháp đối với công ty mẹ ở Trung Quốc.

Trả lời vấn đề này, TAND TP cho rằng, việc giải quyết bồi thường thiệt hại có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư là Sở GTVT TP và đơn vị thi công là TMEC CHEC 3. Do đó, nếu không đưa nhà thầu vào tham gia tố tụng sẽ không đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng của họ. Do ông Lang rút lại việc xác định TMEC CHEC 3 là bị đơn nên tòa sẽ đưa đơn vị này vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.