Bắt quả tang thợ sửa xe rải đinh bẫy người đi đường

10/11/2011 21:20 GMT+7

(TNO) Ngày 10.11, các thành viên CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt quả tang Phạm Văn Hải (28 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) đang rải đinh dọc quốc lộ 1A. Ngay lập tức đối tượng này bị khống chế và bàn giao cho Công an P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) xử lý.

(TNO) Ngày 10.11, các thành viên CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt quả tang Phạm Văn Hải (28 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) đang rải đinh dọc quốc lộ 1A. Ngay lập tức đối tượng này bị khống chế và bàn giao cho Công an P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) xử lý.

Khám xét tiệm sửa xe của Hải (khu phố 6, P.Linh Trung), công an phường thu giữ được 106 chiếc đinh hình thoi, một máy bơm hơi, một kìm cắt tôn, 8 ruột xe và 7 vỏ xe.

Về thủ đoạn rải đinh, Hải khai bỏ đinh trong dép rồi chạy xe máy kéo lê để đinh rớt xuống đường.

Những chiếc đinh nhọn hình thoi được Hải tự chế từ tôn sắt.


Phạm Văn Hải bị tạm giữ tại Công an P.Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cùng với tang vật là chiếc dép chứa đinh - Ảnh: Nguyễn Oanh

Một thành viên trong CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa cho biết, trước khi chạy xe máy đi rải đinh, Hải báo cho các chủ tiệm sửa xe biết và thương lượng với các chủ tiệm phải chia phần trăm cho Hải nếu có xe cán phải đinh do Hải rải.

Nguyễn Oanh

>> "Đinh tặc" chuyển hướng rải đinh
>> Khổ chủ cán phải đinh “xếp hàng” chờ vá xe trên xa lộ Hà Nội
>> Truy bắt tội phạm rải đinh
>> Bắt kẻ rải đinh trên quốc lộ 13

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.