Đề nghị truy tố băng nhóm chuyên lừa sổ đỏ

28/11/2011 02:06 GMT+7

Ngày 27.11, thông tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) - Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan này vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Đinh Thụy Ngọc Điệp (SN 1981, ngụ P.An Bình), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986), Huỳnh Thanh Nam (SN 1981, cùng ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Lê Quang Khương (SN 1984, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27.11, thông tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) - Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan này vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Đinh Thụy Ngọc Điệp (SN 1981, ngụ P.An Bình), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986), Huỳnh Thanh Nam (SN 1981, cùng ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Lê Quang Khương (SN 1984, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.     

Theo kết luận điều tra, từ năm 2009, Điệp và Tuấn đã bàn bạc với nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự quen biết, Điệp đứng ra cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của nhiều nông dân với số tiền thấp, sau đó câu kết với Tuấn, Nam thuê người làm giả giấy CMND, thuê người đóng giả chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giá cao hơn giá đã cầm cố để chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Từ cuối tháng 9 đến 11.2010, Điệp cùng đồng bọn đã thực hiện thành công 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 836,5 triệu đồng. Trong đó, Điệp chiếm đoạt 377 triệu đồng, Tuấn 182,5 triệu đồng, Nam 38,5 triệu đồng. Riêng Khương cũng là đồng phạm với vai trò giúp sức vì đã đóng giả làm chủ đất 2 lần để đến cơ quan công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nên cũng được chia 4 triệu đồng.   

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.