Trung Quốc phóng vệ tinh định vị thứ 10

02/12/2011 11:50 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vào sáng nay (2.12) đã phóng thành công vệ tinh định vị thứ 10 vào không gian, hoàn thành 1/3 chặng đường xây dựng một hệ thống định vị toàn cầu cho riêng mình.

(TNO) Trung Quốc vào sáng nay (2.12) đã phóng thành công vệ tinh định vị thứ 10 vào không gian, hoàn thành 1/3 chặng đường xây dựng một hệ thống định vị toàn cầu cho riêng mình.

 
Một đợt phóng tên lửa Long March của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã cho biết, tên lửa Long March-3A (Trường Chinh-3A) mang theo vệ tinh định vị Beidou đã được phóng lên quỹ đạo vào lúc 5 giờ 7 phút sáng (giờ địa phương), tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc.

Đây là lần phóng thứ 153 của tên lửa Long March của Trung Quốc, theo RIA Novosti.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ hoàn thành hệ thống định vị toàn cầu của mình với tổng cộng là 30 vệ tinh định vị được đặt vào quỹ đạo, cạnh tranh với các hệ thống định vị toàn cầu như GPS của Mỹ, Glonass của Nga và Galileo của châu u.

Tiến Dũng

>> Trung Quốc thất bại trong đợt phóng vệ tinh
>> Trung Quốc phóng vệ tinh nghiên cứu đại dương
>> Trung Quốc bắt đầu xây trạm vũ trụ
>> Trung Quốc sắp phóng "Thiên Cung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.