Bỏ chuyến biển để cứu người

07/12/2011 02:17 GMT+7

Lúc 2 giờ sáng 6.12, tàu cá ĐNa 90351 do thuyền trưởng Lê Văn Chiến (45 tuổi, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển đã đưa tàu cá TT-H 9559 cùng 6 ngư dân Thừa Thiên-Huế về vịnh Đà Nẵng an toàn sau 8 giờ lai dắt.

Lúc 2 giờ sáng 6.12, tàu cá ĐNa 90351 do thuyền trưởng Lê Văn Chiến (45 tuổi, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển đã đưa tàu cá TT-H 9559 cùng 6 ngư dân Thừa Thiên-Huế về vịnh Đà Nẵng an toàn sau 8 giờ lai dắt.

Ông Chiến cho biết chiều 5.12, sau khi xuất bến từ TP.Đà Nẵng được 18 hải lý, ông phát hiện 6 ngư dân trên tàu cá hành nghề lưới rê TT-H 9559 đang kêu cứu vì tàu bị bó trục cơ, không thể tự khắc phục, không thể liên lạc với đất liền, trôi dạt ở vùng biển giáp giữa Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng. Tàu bị nạn có nguy cơ phá nước, bị chìm bởi sóng lớn cấp 7, cấp 8. Ông Chiến cùng bạn chài đã quyết định bỏ chuyến ra biển, quăng dây lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.