Bắc bộ và bắc Trung bộ trời tiếp tục rét

08/12/2011 08:11 GMT+7

(TNO) Sáng sớm nay 8.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc bộ. Ở phía bắc vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7.

(TNO) Sáng sớm nay 8.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc bộ. Ở phía bắc vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to; gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời tiếp tục rét, ở các tỉnh vùng núi có nơi rét đậm.

Tiến Dũng

>> Thêm đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc
>> Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh
>> Nam bộ: Nhiều nơi xuống dưới 20 độ C
>> Vùng áp thấp trên biển Đông
>> Miền Bắc trong giá lạnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.