CHDCND Triều Tiên “chế tạo tên lửa bắn tới Mỹ”

08/12/2011 01:30 GMT+7

Tờ Washington Times dẫn một bức thư do 5 hạ nghị sĩ Mỹ gửi Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta loan tin CHDCND Triều Tiên đang tích cực phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa, đủ sức bắn tới Mỹ.

Tờ Washington Times dẫn một bức thư do 5 hạ nghị sĩ Mỹ gửi Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta loan tin CHDCND Triều Tiên đang tích cực phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa, đủ sức bắn tới Mỹ.

Theo đó, thông tin tình báo cho thấy tên lửa đang được phát triển tại một cơ sở nằm ở bờ biển phía tây của CHDCND Triều Tiên và đây có thể là một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Trong một diễn biến khác, Yonhap ngày 7.12 dẫn báo cáo từ Đại học Quốc phòng Hàn Quốc dự báo đại tướng Kim Jong-un, con trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il, có thể sẽ được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước này vào nửa đầu năm sau. Báo cáo cũng cho rằng Bình Nhưỡng sẽ có động thái phô trương sức mạnh vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội vào ngày 25.4.2012.

Trước những thông tin dồn dập về hoạt động quân sự của miền Bắc, giới chức Hàn Quốc cũng công bố nhiều kế hoạch tăng cường vũ khí. Theo tờ Korea Times, chính phủ đã duyệt chi 288 tỉ won (343 triệu USD) để mua 177 tên lửa hành trình tàng hình không đối đất có khả năng phá hủy các mục tiêu quan trọng như bệ phóng vũ khí hạt nhân. Seoul đang cân nhắc giữa tên lửa JASSM của Mỹ và Taurus của Đức. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã phát triển thành công tên lửa đánh chặn Iron Hawk-iII, theo Yonhap.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.