Đào trộm cây rừng làm cây cảnh

11/12/2011 00:54 GMT+7

Các rừng dương ven biển thuộc 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát (Bình Định) đang rộ lên nạn đào trộm cây dương về làm cây cảnh. Những người đào trộm thường đi thành từng nhóm khoảng 10 người, sáng sớm đã vào rừng, gần trưa thì trở ra với những gốc cây dương có hình dáng đẹp và chở đi bằng xe máy (ảnh chụp tại tỉnh lộ 639).

Các rừng dương ven biển thuộc 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát (Bình Định) đang rộ lên nạn đào trộm cây dương về làm cây cảnh. Những người đào trộm thường đi thành từng nhóm khoảng 10 người, sáng sớm đã vào rừng, gần trưa thì trở ra với những gốc cây dương có hình dáng đẹp và chở đi bằng xe máy (ảnh chụp tại tỉnh lộ 639). Các nhóm đào trộm cây rừng thường chọn 2 ngày thứ bảy và chủ nhật để “ra tay” vì lúc này chính quyền các xã nghỉ làm việc. 

Tin, ảnh: Xuân Thức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.