Chìm ghe, 4 ngư dân mất tích

15/12/2011 10:54 GMT+7

(TNO) Sau gần 14 giờ tìm kiếm, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân trên ghe máy QNa-2224 TS bị chìm trên biển.

(TNO) Cho đến trưa nay 15.12, sau gần 14 giờ tìm kiếm, tàu cứu nạn SAR  27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân của ghe máy bị chìm mang số hiệu QNa-2224 TS.

>> Thêm một ngư dân mất tích

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 14.12, ghe máy QNa-2224 TS bị phá nước, ông Võ Ngọc Long (53 tuổi, trú tổ 42, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trên ghe gọi điện thoại báo tin cho người nhà tại TP.Đà Nẵng.

Nhưng chỉ 15 phút sau đó, thân nhân hoàn toàn mất liên lạc với ghe QNa-2224 TS cùng 4 ngư dân trên đó là ông Võ Ngọc Long, ông Nguyễn Hữu Quang (44 tuổi, trú tổ 48), ông Huỳnh Văn Thống và ông Phan Đình Vấn (49 tuổi, cùng trú tổ 42, P.Nại Hiên Đông).

Người nhà ông Long cho biết, ngày 14.12, có tất cả 7 ngư dân đi ghe ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) để mua lại chiếc ghe máy QNa-2224 TS.

Chiều cùng ngày, 7 người chia thành 2 nhóm đi 2 ghe máy để về đất liền.

Chiếc ghe máy do ông Dương Văn Lời (40 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông) điều khiển cùng 2 ngư dân khác đi trước đã về đến nơi an toàn.

Tuy nhiên ghe máy QNa-2224 TS đã bị chìm lúc 19 giờ ngày 14.12.

 
Đà Nẵng MRCC liên lạc với SAR 27-01 về phương án tìm kiếm - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo cuộc trao đổi điện thoại cuối cùng với ông Long, người nhà phán đoán vị trí ghe bị chìm ở vùng biển cách phía đông nam bán đảo Sơn Trà TP.Đà Nẵng khoảng 2 hải lý.

Đến trưa ngày 15.12, SAR 27-01 vẫn chưa tìm thấy ghe bị nạn. 

Hiện tàu BP 08.11.02 của BCH Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng được tăng cường để phối hợp tìm kiếm 4 ngư dân trên.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.