Bão Washi tràn qua Philippines, 50 người chết

17/12/2011 09:45 GMT+7

(TNO) Cơn bão nhiệt đới Washi đã tràn qua miền nam Philippines vào hôm nay (17.12), đem mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng giết chết ít nhất 50 người, theo AFP.

(TNO) Cơn bão nhiệt đới Washi đã tràn qua miền nam Philippines vào hôm nay (17.12), đem mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng giết chết ít nhất 50 người, theo AFP.

Philippines đã huy động 20.000 binh sĩ để tham gia cứu hộ và sơ tán dân tại đảo miền nam Mindanao, nơi chịu thiệt hại nặng nhất của cơn bão, quan chức thuộc Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines Benito Ramos nói với AFP.

 
Philippines đón khoảng 20 cơn bão hằng năm - Ảnh: AFP

Theo ông này, cơn bão Washi di chuyển chậm và trút xuống những trận mưa rất lớn. Lũ lụt xảy ra trên diện rộng. Các khu vực Cagayan de Oro, Dipolog và thành phố Iligan với dân số khoảng 70.000 người bị ngập nặng.

Có 45 người chết do đuối nước tại đảo Mindanao, trong đó có 40 người thiệt mạng ở thành phố Iligan; trong khi có năm người tử vong trong một trận lở đất ở khu vực phía đông của đảo này, ông Ramos nói.

Thị trưởng Iligan Lawrence Cruz nói với truyền thông địa phương là nước lũ từ các con sông dâng quá nhanh trong thời điểm mọi người đang ngủ say, gây ngập ít nhất 10 ngôi làng ở ngoại ô thành phố.

Cũng theo ông Ramos, hiện nhà chức trách địa phương đang lo ngại nhiều vụ lở đất gây chết người có thể xảy ra ở khu vực miền núi phía đông đảo Mindanao, nơi người dân chủ yếu sống bằng nghề nông và là vựa lúa mì của Philippines.

Được biết, đất nước Đông Nam Á này thường phải đón 20 cơn bão hằng năm và hầu hết chúng đều đánh vào hòn đảo chính Luzon mà rất hiếm khi ập vào khu vực đảo phía nam.

Hồi cuối tháng 9 qua, hai cơn bão lớn Nesat và Nalgae đã tấn công vào nước này, khiến hơn 100 người chết; trong khi cơn bão nhiệt đới Banyan giết chết 8 người trong tháng 10.

Bão Washi mạnh cấp 9 sắp vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 7 giờ sáng nay 17.12, vị trí tâm bão Washi ở vào khoảng 8,8 độ vĩ bắc; 122,5 độ kinh đông, trên khu vực biển miền Nam Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Đến 7 giờ ngày 18.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 660km về phía đông đông bắc.

 
Bản đồ dự báo bão của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư sáng nay 17.12

Khoảng 7 giờ ngày 19.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 110km về phía đông bắc.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay (17.12), vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

 

Tiến Dũng

>> 55 người chết do bão kép tại Philippines
>> Siêu bão tại Philippines làm 7 người chết
>> Số người chết do mưa lũ ở Philippines, Hàn Quốc tăng cao
>> Philippines lại oằn mình gánh bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.