Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Nạn nhân mất tích đầu tiên được tìm thấy

27/12/2011 19:31 GMT+7

(TNO) Sau 3 ngày tìm kiếm, các lực lượng phối hợp mới phát hiện được thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí, Tiểu đoàn 70 Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam bị mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

(TNO) Sau 3 ngày tìm kiếm, các lực lượng phối hợp mới phát hiện được thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí, Tiểu đoàn 70 Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam bị mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

Vào lúc 16 giờ chiều nay 27.12, lực lượng tìm kiếm phát hiện một thi thể tại khu vực biển ven bờ xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam.

Sau khi xác minh, đây là thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí, quê quán ở H.Thăng Bình, Quảng Nam, một trong 5 quân nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu QNa 0063.

Vị trí tìm thấy chiến sĩ Chí cách khu vực bị nạn tại Cửa Đại khoảng 3km.

 
Nhiều lực lượng đã được huy động để tham gia tìm kiếm

Cùng ngày, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, dù Quân khu 5 đã huy động lực lượng đặc công nước và xuồng máy nhưng thời tiết khắc nghiệt không đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ dưới đáy biển.

Phương án huy động trực thăng của Sư đoàn 372, Quân khu 5 đóng tại TP.Đà Nẵng sau khi bị hoãn 2 ngày qua hiện cũng đang được tính đến vì sau 3 ngày, các thi thể người mất tích có khả năng đã nổi lên mặt nước, hoặc trôi dạt vào ven bờ.

Như vậy, các quân nhân còn mất tích là trung úy Bùi Phước Tâm, chính trị viên đại đội, trú ở xã Cẩm Hà, TP.Hội An; thiếu úy Nguyễn Đình Duy, 24 tuổi, trung đội trưởng, quê xã Điện Thọ, H.Điện Bàn, Quảng Nam; thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến, 24 tuổi, trung đội trưởng; chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện, 19 tuổi, quê xã Bình Sa, H.Thăng Bình, Quảng Nam.

Tin ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.