Iran muốn nối lại đàm phán hạt nhân

06/01/2012 11:41 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 5.1 cho biết nước này sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm G5+1.

(TNO) Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 5.1 cho biết nước này sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm G5+1 (5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ + Đức).

Theo Tân Hoa xã, ông Salehi đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ở thủ đô Tehran.

Ông Salehi cho biết thêm, cuộc đàm phán có thể khởi động ngay sau khi các bên thống nhất về thời gian cũng như địa điểm tổ chức.

Cũng theo Ngoại trưởng Iran, Tehran muốn cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara đã đồng ý điều này.

“Theo cá nhân tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm tốt nhất để tổ chức cuộc đàm phán, song việc quyết định địa điểm cũng còn tùy thuộc vào hai bên”, ông Salehi nói.

Các cuộc hội đàm về hạt nhân giữa Iran và nhóm G5+1 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 1.2011 đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, sau khi Tehran từ chối ngưng làm giàu uranium để đổi lấy các lợi ích về thương mại và công nghệ.

Huỳnh Thiềm

>> EU xem xét cấm vận Iran
>> Iran lại chuẩn bị tập trận
>> Iran tiếp tục làm căng
>> Iran đòi Pakistan trả người
>> Iran quyết thách thức phương Tây
>> Iran khẳng định phương Tây không có "vé" ở vùng Vịnh
>> Iran sẽ “rải thủy lôi tại eo Hormuz”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.