Hải quân Mỹ giải cứu con tin Iran khỏi cướp biển

07/01/2012 08:01 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ đã giải cứu 13 ngư dân Iran khỏi các tên cướp biển ở biển Ả Rập, Lầu Năm Góc tiết lộ hôm 6.1.

Theo BBC dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc, 13 công dân Iran trên được cứu thoát vào hôm 5.1 sau cuộc gọi điện báo tin nguy cấp.

Tàu cá của các ngư dân này đã bị cướp biển tấn công cách đây một tháng.

Hải quân Mỹ hiện đang bắt giữ 15 nghi can cướp biển, theo BBC.

Các con tin được giải cứu hiện đang trên đường trở về nhà, Hải quân Mỹ cho biết.

Vụ giải cứu do lực lượng trên tàu sân bay USS John C.Stennis thực hiện.

Con tàu này vừa rời vùng Vịnh để hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Hồi đầu tuần này, giới chức Iran đã cảnh báo tàu sân bay trên không được trở lại khu vực này.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington gần đây đã tăng cao do phương Tây lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Đối mặt với viễn cảnh sẽ bị áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt mới, Iran đã dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 40% lượng dầu thế giới.

Iran cũng vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài 10 ngày gần eo biển Hormuz, đồng thời bắn thử nhiều tên lửa.

Huỳnh Thiềm

>> Mỹ “đưa quân sang Israel để đánh Iran”
>> Iran lại tập trận ở eo Hormuz
>> Iran muốn nối lại đàm phán hạt nhân
>> Iran lại chuẩn bị tập trận
>> Iran tiếp tục làm căng
>> Iran dọa “xử” tàu sân bay Mỹ
>> Iran: Tàu sân bay Mỹ không được trở lại vùng Vịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.