Giả quân nhân lừa bạn chat

08/01/2012 15:12 GMT+7

(TNO) Dù thất nghiệp nhưng Cường vẫn mạo danh là quân nhân để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

(TNO) Ngày 8.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Cường (33 tuổi, tổ 1, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an Q.Hải Châu, vào đầu tháng 12.2011, chị P.T.T.H (27 tuổi, trú P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) quen biết Nguyễn Đức Cường sau nhiều lần chat trên mạng.

Dù thất nghiệp nhưng Cường vẫn tự nhận đang là quân nhân đóng quân tại một đơn vị quân đội tại TP.Đà Nẵng.

 
Nguyễn Đức Cường tại cơ quan công an

Nghe chị T.H tâm sự đang tìm việc làm nên Cường hứa sẽ đưa chị T.H vào làm việc ở cơ quan nhà nước tại TP.Đà Nẵng bằng mối quan hệ rộng của mình. Tuy nhiên, Cường cũng yêu cầu chị T.H lo các khoản chi phí cho Cường chạy việc.

Cường đã mua một bộ quân phục, làm giả bảng tên, đeo quân hàm, quân hiệu để mặc đi gặp chị T.H nhằm lấy lòng tin, dễ bề thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, tổng cộng Cường đã gặp chị T.H 5 lần, nhận của chị T.H tổng cộng 11,7 triệu đồng nhưng khi chị T.H hỏi kết quả xin việc thì Cường trốn tránh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.