Bắc bộ mưa phùn, sương mù dày đặc

19/01/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Hôm nay 19.1, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và biến tính, các tỉnh miền Bắc phổ biến với hình thái thời tiết: buổi sáng có sương mù dày đặc, tầm nhìn xa giảm đáng kể, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng.

Trong đó, Hà Nội và các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ, bắc Trung bộ còn chịu ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động mạnh, đưa hơi nước từ biển vào đất liền, khiến độ ẩm không khí rất cao, trên 8%, trời mưa nhỏ, mưa phùn. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi 10 - 12 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi 26 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh Tây nguyên phổ biến với hình thái thời tiết: mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Mưa trái mùa vẫn còn tiếp diễn ở Nam bộ nhưng giảm dần. Trong ngày, các tỉnh Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Quang Duẩn

>> Miền Bắc còn rét đậm, rét hại 3-5 ngày nữa
>> Bắc bộ mưa phùn, trời rét, sương mù giăng kín
>> Miền Bắc lại rét đậm, rét hại trên diện rộng
>> Miền Bắc đón Tết dương lịch trong giá rét
>> Miền Bắc rét đậm về đêm và sáng sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.