Trực thăng của NATO rơi, 6 người chết

20/01/2012 09:12 GMT+7

(TNO) Sáu nhân viên dịch vụ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự tại miền nam Afghanistan, AFP dẫn lời giới chức Mỹ cho biết hôm 19.1.

Chiếc trực thăng CH-53 Sea Stallion đã rơi tại tỉnh bất ổn Helmand, một quan chức yêu cầu giấu tên nói với AFP, trong khi một quan chức khác khẳng định những người thiệt mạng là thành viên của quân đội Mỹ.

"Theo các nhận định ban đầu thì vụ việc không gây ra bởi sự tấn công của đối phương (Taliban)", một quan chức NATO nói.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) của NATO nói nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

"Tuy nhiên, báo cáo ban đầu cho thấy không có hoạt động nào của đối phương trong khu vực lúc tai nạn xảy ra", theo tuyên bố của ISAF.

CH-53 Sea Stallion là loại máy bay vận tải hạng nặng có khả năng chở 40 người. Hiện chưa rõ ngoài sáu người được xác nhận thiệt mạng thì còn những nạn nhân nào khác trong vụ rơi trực thăng này hay không.

Được biết, hồi đầu tuần này, cũng tại tỉnh Helmand, một chiếc trực thăng dân sự hợp đồng với ISAF cũng đã rơi làm ba người thiệt mạng.

Tiến Dũng

>> Taliban giăng bẫy bắn hạ trực thăng
>> Taliban: Tay súng bắn hạ trực thăng Mỹ vẫn còn sống
>> 31 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.