Tấn công đẫm máu ở Nigeria, 150 người chết

22/01/2012 08:56 GMT+7

(TNO) Các cuộc tấn công phối hợp của những tay súng Hồi giáo ở thành phố Kano, phía nam Nigeria, vào hôm 20.1 khiến khoảng 150 người thiệt mạng.

Các bệnh viện hiện quá tải với số lượng người thiệt mạng và bị thương, theo BBC.


 Hội Chữ thập đỏ thu gom thi thể nạn nhân - Ảnh: Reuters 

Một loạt các vụ đánh bom đã nhắm vào các trụ sở cảnh sát, văn phòng cấp hộ chiếu và trung tâm nhập cư nằm tại Kano. Hiện lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại thành phố này.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công. Nhóm này vốn tuyên bố họ muốn lật đổ chính phủ và thiết lập một nhà nước Hồi giáo.

Các thành viên của nhóm thường tấn công đồn cảnh sát và các biểu tượng khác của quyền lực nhà nước, song họ cũng đánh bom nhà thờ và giết hại hàng trăm người, bao gồm người Hồi giáo và Thiên chúa giáo.

Tổng thống Goodluck Jonathan đã cam kết rằng những kẻ thủ ác sẽ “hứng trọn cơn thịnh nộ của pháp luật”.

Theo BBC, các nhóm Chữ thập đỏ đã tiến hành thu thập thi thể trên đường phố và đưa đến những nhà xác trong hôm 21.1.

Một phóng viên của BBC nói ông ta đếm được 150 thi thể trong nhà xác của bệnh viện chính ở Kano, thành phố có 5 triệu dân, phần lớn là người Hồi giáo.

Một quan chức y tế nói với hãng AP rằng 143 người đã bị giết hại trong khi một quan chức khác nói với AFP có 162 thi thể đã được đếm.

>> Nghi can đánh bom dịp Giáng sinh ở Nigeria đào thoát
>> Tấn công hàng loạt tại Nigeria
>> Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp
>> Giáng sinh đẫm máu tại thủ đô Nigeria

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.