Bảy người chết trong mưa bão ở Indonesia

26/01/2012 17:31 GMT+7

(TNO) Bảy người đã thiệt mạng và 51 người bị thương trong những trận mưa bão dữ dội giáng xuống Indonesia, khiến cây cối đổ rạp và cả ngàn căn nhà bị hư hại, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết vào hôm nay 26.1.

"Bảy người chết, 51 người bị thương và 1.012 căn nhà bị hư hại tại 23 huyện và thành phố do mưa bão hôm 25.1", phát ngôn viên Sutopo Purwo Nugroho của Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia nói.

"Những người bị thiệt mạng là do bị cây cối ngã đổ đè", theo Nugroho.

Những trận mưa lớn và gió quật mạnh này gây ra bởi cơn bão nhiệt đới Iggy hoạt động trên Ấn Độ Dương, tại khu vực phía nam hòn đảo du lịch Bali và gần quần đảo Nusa Tenggara.

Theo tờ Jakarta Globe, một chiếc phà chở hơn 200 người, trong đó có 5 người Úc, đang trên đường hướng đến quần đảo Gili gần Bali thì bị lật trong con sóng cao đến 3m. Tuy nhiên rất may không có người thiệt mạng.

Được biết, các trận bão, lở đất và lũ lụt diễn ra phổ biến tại Indonesia trong suốt mùa mưa, với đỉnh điểm là vào giữa tháng 12 và tháng 2.

Tiến Dũng

>> Bão Washi tràn qua Philippines, 50 người chết
>> Siêu bão Nalgae đổ bộ vào Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.