Chìm ghe trên đập Hàng Nù, 4 người chết

28/01/2012 11:29 GMT+7

(TNO) Ngày 28.1, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết công an đang điều tra nguyên nhân vụ lật ghe trên đập Hàng Nù khiến bốn người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27.1, chị Trần Vũ Ngọc Dung (SN 1987), chở theo con trai là Đoàn Hiếu Ân (SN 2005) và hai cháu là Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 2002), Nguyễn Thị Ngọc Hân (SN 2005, cùng ngụ H.Dầu Tiếng) đến đập Hàng Nù trên sông Thị Tính (thuộc ấp Giáng Hương, xã An Lập, H.Dầu Tiếng).

Khi đến đập, chị Dung lấy chiếc ghe của gia đình, đưa ba cháu Ân, Hân, Huệ xuống ghe, chèo ra giữa đập để vớt bèo về cho vịt ăn. Khi vừa ra giữa sông khoảng 30m thì bất ngờ ghe bị lật, làm bốn người rơi xuống nước.

Lúc này người dân phát hiện nhưng do nước lớn, chảy xiết nên không cứu kịp.

Kim Cương

>> Hai nữ sinh chết dưới giếng sâu
>> Phối hợp tìm kiếm 4 ngư dân mất tích
>> Chìm ghe, 4 ngư dân mất tích
>> Tìm được xác nạn nhân chìm ghe
>> Lật thuyền, 3 chiến sĩ công an tử nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.