Giả hồ sơ đất người chết để lừa đảo

02/02/2012 03:25 GMT+7

Ngày 1.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy bắt Nguyễn Như Lợi (SN 1944, ngụ Q.1), Trần Quốc Hưng (SN 1960, ngụ Q.Gò Vấp) và Mai Đình Thuận (SN 1973, ngụ Q.12) do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản táo tợn.

Ngày 1.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy bắt Nguyễn Như Lợi (SN 1944, ngụ Q.1), Trần Quốc Hưng (SN 1960, ngụ Q.Gò Vấp) và Mai Đình Thuận (SN 1973, ngụ Q.12) do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản táo tợn.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, trước đó, con trai của ông Nguyễn Văn Chỗ (SN 1920, ngụ Q.12) đã mang giấy tờ đất với diện tích 3.308m2, tọa lạc tại P.Thạnh Lộc, Q.12 do UBND Q.12 cấp cho ông Chỗ vào năm 2001, đi cầm cho Lợi, Hùng, Thuận. Ngày 6.8.2009, Lợi đã làm giả hồ sơ được ông Chỗ ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mảnh đất trên, rồi cùng Hùng, Thuận đến phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên cho ông N.M.Chiến (SN 1969, quê Hải Phòng) với giá 3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi ông Chiến đi kiểm tra phát hiện lô đất trên không phải của Lợi và ông Chỗ cũng đã chết từ năm 2007 nên làm đơn tố cáo. Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh và mời Lợi, Hùng, Thuận lên làm việc nhưng những người này đã đi khỏi địa phương.  

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.