Iran chế tạo tên lửa có tầm bắn đến Mỹ

03/02/2012 11:11 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Moshe Yaalon tiết lộ hôm 2.2 rằng, Iran đang phát triển một loại tên lửa có thể tấn công mục tiêu cách 10.000 km và có khả năng bắn đến bờ Đông nước Mỹ, theo tờ Los Angeles Times.

Tehran khẳng định cuộc nghiên cứu của họ có mục đích hòa bình song Mỹ và một số đồng minh nghi ngờ Iran đang cố phát triển vũ khí hạt nhân.

Quả quyết của ông Yaalon cách quá xa so với những gì mà các chuyên gia ước lượng về năng lực tên lửa của Iran.

Hiện nay, tầm bắn tối đa được biết đến của các tên lửa đạn đạo Iran ở vào khoảng 2.000 km.

Israel đã tích cực vận động trong những tuần qua nhằm thuyết phục Mỹ, châu Âu và cộng đồng quốc tế ban hành các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn với Iran.

Ông Yaalon nói nghiên cứu về chương trình tên lửa được thực hiện tại một trong những cơ sở của Iran từng bị rung chuyển bởi một vụ nổ bí ẩn vào cuối năm ngoái.

Có những đồn đoán rằng vụ nổ do các cơ quan tình báo Mỹ hoặc Israel đạo diễn trong một phần chương trình bí mật nhằm trì hoãn nỗ lực chế tạo bom hạt nhân của Iran.

Sơn Duân

>> Nguy cơ chiến tranh Trung Đông
>> Mỹ - Israel “bàn về tấn công Iran”
>> Tình báo Mỹ báo động về Iran
>> Israel sốt ruột về việc tấn công Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.