“Đinh tặc” tung hoành mùa lễ chùa bà

05/02/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2, trên các tuyến đường lên chùa bà Thiên Hậu (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), hàng chục trường hợp xe máy cán đinh phải dắt bộ và chịu cảnh “chặt chém”.

(TNO) Ngày 5.2, trên các tuyến đường lên chùa bà Thiên Hậu (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), hàng chục trường hợp xe máy cán đinh phải dắt bộ và chịu cảnh “chặt chém”.

Anh Trần Hữu Hải, đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một) cho biết, trong ngày 5.2, tổ vá xe lưu động miễn phí CLB đã giúp hàng chục trường hợp là nạn nhân của “đinh tặc”.

Một điểm đáng lưu ý là các nạn nhân đều cán phải loại đinh kẽm tự chế, chỉ cần cán trúng là phá vỏ, ruột xe rất nhanh.

Các nạn nhân cho biết khi cán đinh, các tiệm vá xe “chặt” 10.000-20.000 đồng/miếng vá, 70.000-100.000 đồng/ruột xe.

Theo các thành viên CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Lợi, các tuyến đường về chùa Bà như đại lộ Bình Dương, ĐT 743… có hàng chục người bị cán đinh.

Thị xã Thủ Dầu Một đã thành lập 3 tổ vá xe lưu động nhưng cũng không vá xuể.

Theo các “hiệp sĩ”, sau một đêm, trên các tuyến đường này có rất nhiều đinh mới rải, sau đó thợ của các điểm vá xe dạo xuất hiện gạ gẫm người đi đường và khách hành hương cán phải đinh sửa xe với giá cao.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> “Đinh tặc” tung hoành trên QL51
>> Nạn rải đinh bùng phát trở lại ngay sau tết
>> 14 người chết do lốc xoáy ở Indonesia
>> Đinh tặc" lộng hành ở Indonesia
>> Đội hút đinh, vá xe lưu động không nghỉ tết
>> Doanh nghiệp vận tải bức xúc nạn cán đinh
>> Củng cố pháp lý khởi tố đối tượng rải đinh và đua xe
>> Bức xúc đua xe, rải đinh, ngập nước
>> Đinh tặc cũng bó tay
>> Nạn rải đinh tiếp diễn sau khi “đinh tặc” được thả
>> Nhiều nạn nhân cán phải đinh cung cấp bằng chứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.