Đảng cầm quyền Mexico chọn nữ ứng viên tổng thống

06/02/2012 11:44 GMT+7

(TNO) Đảng Hành động Quốc gia (PAN) cầm quyền ở Mexico ngày 5.2 đã chọn một nữ nghị sĩ tranh cử tổng thống. Theo hãng tin AP, đây là lần đầu tiên một đảng lớn đề cử phụ nữ chạy đua vào vị trí cao nhất nước.

 
Bà Josefina Vazquez Mota (người đi giữa) vẫy tay chào những người ủng hộ sau cuộc bỏ phiếu - Ảnh: Reuters

Việc đảng PAN chọn Josefina Vazquez Mota, cựu Bộ trưởng Giáo dục 51 tuổi, đã chính thức dọn đường cho chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử ngày 1.7 tới. Hai đảng lớn khác đã chọn ứng cử viên của họ.

Hãng tin Reuters dẫn kết quả bầu chọn cho biết bà Mota giành được 55% phiếu ủng hộ, trong khi ông Ernesto Cordero, cố vấn thân cận của đương kim Tổng thống Felipe Calderon, về nhì với 38% phiếu. Đứng thứ ba trong cuộc bỏ phiếu là cựu Bộ trưởng Nội vụ Santiago Creel với 6% phiếu.

Bà Mota sẽ phải đối mặt với cựu Thống đốc bang Mexico Enrique Pena Nieto. Ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò và có khả năng đưa đảng Cách mạng Thể chế (PRI) trở lại nắm quyền lần đầu tiên sau 12 năm.

Bà Mota được xem là đối thủ nặng ký nhất của ông Nieto. Nhiều người tin bà có thể sẽ giành chiến thắng.

Khang Huy

>> Mexico chống “văn hóa phẩm ma túy”
>> Mexico có Bộ trưởng Nội vụ mới
>> Tổng thống Mexico bị kiện ra ICC
>> Bộ trưởng Nội vụ Mexico tử nạn
>> Mexico: Nơi nguy hiểm của các nhà hoạt động nhân quyền
>> Mexico: Cháu trai của thống đốc mới đắc cử bị bắn chết
>> Tổng thống Mexico làm hướng dẫn viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.