Đánh cá bằng thuốc nổ, 1 người chết, 2 người bị thương

08/02/2012 08:31 GMT+7

(TNO) Vào lúc 6 giờ ngày 7.2, trong khi dùng thuốc nổ đánh bắt cá cơm tại khu vực ven biển thuộc KP.5, P.Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), anh Trần Đình Lộc (38 tuổi, ngụ KP.5) đã chết tại chỗ do trái nổ nổ ngay mạn tàu.

(TNO) Vào lúc 6 giờ ngày 7.2, tại khu vực ven biển thuộc KP5, P.Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), anh Trần Đình Lộc (38 tuổi, ngụ KP.5) cùng 8 thuyền viên khác đi trên tàu BTh-84064 TS đã dùng thuốc nổ đánh bắt cá cơm.

Do có mưa nhỏ, sương mù giăng kín nên thao tác của Lộc bị chậm, dẫn đến trái nổ nổ ngay mạn tàu khiến Lộc (cũng là chủ tàu) chết ngay tại chỗ.

Vụ nổ còn làm 2 người bị thương, trong đó có Trần Đình Viện (17 tuổi, quê Quảng Trị) bị thương rất nặng.

Chiều qua, Công an TP.Phan Thiết phối hợp cùng với Bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra xem các đối tượng lấy thuốc nổ từ đâu.

“Nếu có đủ cơ sở chúng tôi sẽ khổi tố vụ án”, đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết.

Quế Hà

>> Tịch thu tàu đánh cá bằng thuốc nổ
>> Gặp nạn do đánh cá bằng thuốc nổ
>> Dẹp thuốc nổ trên biển
>> Đánh cá bằng thuốc nổ, 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.