Nga tin vào cam kết của tổng thống Syria

08/02/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Ngày 7.2, Nga bày tỏ niềm tin về cam kết của Tổng thống Bashar al-Assad về việc chấm dứt bạo loạn ở Syria, trong khi các phần tử nổi dậy cáo buộc lực lượng an ninh của ông giết chết hơn 100 người ở thành phố Homs.

Sau khi gặp ông Assad ở Damascus, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: “Tổng thống Syria bảo đảm với chúng tôi rằng ông cam kết thực hiện nhiệm vụ chấm dứt bạo loạn, cho dù nó đến từ đâu”.

Tuy nhiên, ông Lavrov lại không đề cập đến đề nghị của Liên Đoàn Ả Rập kêu gọi ông Assad từ chức.

Một đoạn video clip được đưa lên mạng cho thấy người dân địa phương hoảng sợ tìm chỗ ẩn nấp khi nghe tiếng đạn pháo và xe tăng vào thành phố Homs.

Tại Ai Cập, cựu chủ tịch Liên Đoàn Ả Rập Amr Moussa nhấn mạnh: “Những gì Liên đoàn Ả Rập làm nên được ủng hộ và người dân Syria sẽ không còn chịu cảnh bạo loạn nữa”

Cam kết của chính quyền Syria chấm dứt đổ máu được đưa ra trong lúc nhóm phản đối cho hay gần 100 người bị giết ở Homs ngày 6.2.

Văn Khoa

>> Ngoại trưởng Nga đến Syria
>> Bạo động ở Homs, 50 người chết
>> Nga, phương Tây tìm đối sách riêng cho Syria
>> Nố đạn pháo, biểu tình tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.