Phó giám đốc trung tâm văn hóa “mất tích”

09/02/2012 03:12 GMT+7

Ngày 8.2, ông Trần Hưng Thuận - Giám đốc Trung tâm văn hóa - thông tin tỉnh Nghệ An - cho biết ông Bùi Xuân Lâm - Phó giám đốc trung tâm này - bị “mất tích” và đã bị cảnh cáo (vắng mặt) trước chi bộ vì hành vi lừa dối.

Theo ông Thuận, ông Lâm làm đơn xin nghỉ phép từ ngày 9.12.2011 đến ngày 30.1.2012 để đi điều trị bệnh tại Hà Nội, nhưng đến nay vẫn không đến cơ quan làm việc. Trung tâm đã cử người đi xác minh tại bệnh viện ông Lâm báo cáo đến điều trị nhưng không thấy ông điều trị tại đây. Trong khi đó, gia đình ông Lâm cho biết ông về thăm nhà cách đây gần một tháng rồi bỏ đi và điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Trong thời gian ông Lâm xin nghỉ phép, trung tâm nhận được nhiều đơn thư của người dân tố cáo ông nhận tiền của họ để “chạy” việc cho con em nhưng không xin được việc. Một lãnh đạo Phòng PC46 Công an Nghệ An cho biết đã nhận được đơn thư tố cáo ông Lâm về hành vi lừa đảo và đang xác minh. 

Ông Lâm năm nay 34 tuổi, được đề bạt Phó giám đốc Trung tâm văn hóa - thông tin tỉnh Nghệ An từ tháng 10.2010.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.