Y án 12 năm đối với thủ kho tham ô tài sản

13/02/2012 14:52 GMT+7

(TNO) Ngày 13.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi (44 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về tội “tham ô tài sản”.

(TNO) Ngày 13.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi (44 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về tội “tham ô tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Công trình công cộng Q.1 ký hợp đồng mua xăng dầu từ Công ty TNHH Thạnh Xuân và Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu khu vực II để cung ứng cho đội xe.

Sau khi đã thanh toán xong tiền, Công ty Công trình công cộng Q.1 gửi xăng dầu lại cửa hàng bên bán để nhận dần khi có nhu cầu.

Là thủ kho xăng dầu trong Phòng Kỹ thuật vật tư của Công ty Công trình công cộng Q.1, Chi được giao nhiệm vụ quản lý và viết “Phiếu nhận xăng dầu” cho lái xe.

Lợi dụng việc này, từ tháng 1.2008 đến 5.2009, Chi viết phiếu “khống” đưa cho cửa hàng của hai đơn vị trên để nhận xăng dầu.

Sau đó, Chi đem bán số xăng dầu này với giá thấp hơn giá niêm yết từ 2.000 - 2.500 đồng/lít. Tin tưởng Chi nói rằng xăng dầu do tài xế của công ty chạy tiết kiệm dư ra bán lại nên một số cửa hàng đã mua lại.

Bằng thủ đoạn này, Chi đã chiếm đoạt hơn 144.000 lít xăng và dầu DO của công ty với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Lê Nga

>> Xét xử vụ tham ô ở Bệnh viện Q.8
>> Cần lấp “lỗ hổng” trách nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.