Dùng tế bào gốc khôi phục tổn hại do đau tim

14/02/2012 10:34 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia đã dùng tế bào gốc để tái tạo các cơ tim ở bệnh nhân vừa trải qua một cơn nhồi máu cơ tim.

(TNO) Các chuyên gia đã dùng tế bào gốc để tái tạo các cơ tim ở bệnh nhân vừa trải qua một cơn nhồi máu cơ tim.

Kết quả trên được rút ra từ cuộc nghiên cứu do Viện Tim Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ) thực hiện trên 25 bệnh nhân vừa bị nhồi máu cơ tim trước đó từ 1 tháng rưỡi đến 3 tháng.

Trong đó, 17 bệnh nhân được ghép tế bào gốc nuôi từ mô cơ tim của chính người bệnh, và nhóm 8 bệnh nhân còn lại được điều trị theo phương pháp thông thường hiện nay. 

Khi cơn đau tim xảy ra, tế bào bị tổn hại và để lại sẹo. Sau thời gian điều trị, kích thước các vết sẹo ở bệnh nhân được ghép tế bào gốc giảm từ 24% xuống còn 12% so với hình dạng ban đầu, theo bác sĩ - giám đốc Viện Tim Cedars-Sinai Eduardo Marbán.

Theo báo cáo trên chuyên san The Lancet, bác sĩ Marbán cho rằng các tế bào gốc đã vá được các cơ tim bị tổn hại một cách gián tiếp, bằng cách kích thích cơ chế hồi phục nội sinh của tim.

Kết quả bất ngờ nhất sau cuộc nghiên cứu là các chuyên gia phát hiện tim có thể tái tạo lại tế bào khỏe mạnh, trái với các suy luận trước đây rằng các vết sẹo ở tim không thể phục hồi.

Phi Yến

>> Cô gái mê công nghệ tế bào gốc
>> Chuyển trực tiếp tế bào da thành tế bào não
>> Bước đột phá đến tái tạo hệ thống con người
>> Phương pháp mới “Cấy tế bào gốc” cứu bệnh nhân xơ gan
>> Máu nhân tạo
>> Tế bào gốc từ da người
>> Sản xuất tế bào gốc 2 loài sắp tuyệt chủng
>> Tạo tinh trùng từ tế bào gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.