Đi học phải mang theo nước sinh hoạt

15/02/2012 03:53 GMT+7

Ngày 14.2, cô Lê Thị Mạnh - Hiệu trưởng Trường mầm non Sa Bình (H.Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết, để phục vụ tắm rửa, nấu ăn và giặt giũ cho các cháu hằng ngày, các phụ huynh mỗi lần đưa con đến trường phải chở theo can nước (khoảng 10 lít).

Trường mầm non Sa Bình được xây dựng với tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng, chính thức hoạt động vào tháng 1.2012, có khoảng 140 học sinh. Do trường xa khu dân cư, nên nhà trường đang động viên mỗi phụ huynh đóng góp 150.000 đồng để đào giếng, nhưng số tiền đóng góp được chỉ trên 20 triệu đồng, chưa đủ để đào giếng sâu khoảng 30m, trong khi tiền công đào giếng hiện nay là 1 triệu đồng/m sâu.

 Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.